Tổng thống Ghana đột ngột qua đời

Thông cáo của Văn phòng Tổng thống Ghana (Gana) ngày 24/7 cho biết Tổng thống nước này John Atta Mills đã qua đời.

Thông cáo được phát trên truyền hình có đoạn: "Chúng tôi rất đau lòng phải thông báo về cái chết đột ngột và quá sớm của Tổng thống Cộng hòa Ghana".

Nguồn tin nói rằng ông Atta Mills (ảnh dưới), 68 tuổi, qua đời sau vài giờ ngả bệnh, song không cung cấp thêm chi tiết cụ thể.



Ảnh: Internet


Gần đây ông phải qua Mỹ điều trị bệnh 8 ngày và mới trở về nước.

Ông Atta Mills qua đời tại một bệnh viện quân đội ở thủ đô Accra, khi còn 5 tháng nữa mới kết thúc nhiệm kỳ tổng thống. Ông thậm chí còn dự định tái tranh cử vào cuối năm nay.

Ông Atta Mills sinh ngày 21/7/1944 tại Tarkwa, miền tây Ghana. Ông tốt nghiệp trường luật tại Ghana và sau đó lấy bằng tiến sỹ tại trường Đại học nghiên cứu phương Đông và châu Phi tại London.

Cùng ngày, Phó Tổng thống Ghana John Dramani Mahama đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Cộng hòa Ghana, chỉ vài giờ sau khi có thông báo Tổng thống Atta Mills qua đời.

Sau khi nhậm chức, tân Tổng thống Mahama đã tuyên bố quốc tang. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng gửi điện chia buồn và ca ngợi vai trò lãnh đạo của ông Atta Mills tại quốc gia 25 triệu dân này.


VH

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN