Tòa án Nhật không cho khởi động lò hạt nhân Takahama

Ngày 14/4, Tòa án tỉnh Fukui của Nhật Bản đã yêu cầu Công ty Điện lực Kansai (KEPCO) hoãn tái khởi động hai lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Takahama, ven bờ biển Nhật Bản, mặc dù các lò phản ứng này đã vượt qua đợt sát hạch trước đó do Cơ quan Pháp quy hạt nhân (NRA) Nhật Bản tiến hành.


Nhà máy điện hạt nhân Takahama.


Tòa án Fukui cho biết quyết định có hiệu lực ngay lập tức đối với lò phản ứng số 3 và 4 của nhà máy Takahama, nằm dọc theo Vịnh Wakasa - nơi còn có nhiều nhà máy điện hạt nhân khác, do chưa có các bằng chứng đáng tin cậy về mức độ an toàn của hai lò phản ứng này trong trường hợp động đất.

Hồi tháng 12/2014, người dân Fukui và một số địa phương khác đã đề nghị hoãn tái khởi động các lò phản ứng trên do lo ngại một trận động đất bất ngờ có thể dẫn đến sự cố, gây phát tán chất phóng xạ. Trong khi đó, KEPCO cho biết NRA đã chấp thuận các giải pháp an toàn mà công ty đưa ra trước nguy cơ động đất, sóng thần và các sự cố khác.

Trong số 48 lò phản ứng hạt nhân thương mại của Nhật Bản đang ngừng hoạt động, chỉ có 2 lò phản ứng số 1 và số 2 tại nhà máy điện hạt nhân Sendai (tây nam Nhật Bản) của Công ty Điện lực Kyushu (KYUDEN) đã vượt qua sát hạch an toàn nghiêm ngặt sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011. Tuy nhiên, nhà máy Sendai vẫn chưa hoạt động trở lại do KYUDEN phải tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết.


TTXVN/Tin tức

Robot 'chết' sau 3 giờ thám hiểm nhà máy Fukushima
Robot 'chết' sau 3 giờ thám hiểm nhà máy Fukushima

Con robot đầu tiên được đưa vào bên trong nhà máy hạt nhân Fukushima kể từ ngày nhà máy này bị nổ tung do thảm họa sóng thần, đã chết sau 3 giờ làm nhiệm vụ thám hiểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN