100 tấn nước nhiễm xạ rò rỉ tại Fukushima

Theo Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 20/2, khoảng 100 tấn nước nhiễm phóng xạ ở mức độ cao đã bị rò rỉ qua một trong những bể chứa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Nhân viên TEPCO kiểm tra công tác chuẩn bị tháo dỡ các thanh nhiên liệu urani và plutoni tại lò phản ứng số 4 ngày 13/11/2013. Ảnh: AFP-TTXVN


Công tác ngặn chặn tình trạng rò rỉ đã được tiến hành. Được biết, lượng nước trên chứa 230 triệu becquerel (Bq)/lít strontium và các chất phóng xạ khác. TEPCO tin rằng số nước trên vẫn chưa chảy ra biển bởi không có hệ thống thoát nước nào gần đó.

TEPCO cho biết một nhân viên tuần tra đã phát hiện sự rò rỉ từ nắp bể chứa hồi 11h25 giờ địa phương ngày 19/2. Lượng nước trên đã chảy qua ống dẫn nước mưa, thoát ra rào chắn, nơi ngăn nước chảy ra ngoài khi các bể chứa bị rò rỉ.

TEPCO nghi ngờ rằng số nước nhiễm xạ đã chảy nhầm vào bể, bởi các van đáng lẽ đóng thì lại mở khiến nước trong bể bị tràn ra ngoài. Theo đó, một trong số các van đã bị trục trặc, trong khi hai cái khác thì lại mở. Sau khi đóng 2 van trên, TEPCO xác nhận sự rò rỉ đã chấm dứt hồi 5h40 giờ địa phương.


TTXVN/Tin tức
Xác định nguồn rò rỉ nước nhiễm xạ ở Fukushima
Xác định nguồn rò rỉ nước nhiễm xạ ở Fukushima

Công ty điện lực Tokyo, đơn vị điều hành nhà máy điện Fukushima, cho biết nước nhiễm xạ nồng độ cao đã được tìm thấy ở sàn nhà của lò phản ứng số 3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN