Tìm ra manh mối máy bay MH370?

Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 20/3 cho biết Cơ quan an ninh hàng hải nước này (AMSA) đã thu được các ảnh chụp từ vệ tinh và xác định được 2 vật thể nghi là mảnh vỡ của chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia, mất tích từ hôm 8/3.

Vùng biển dự kiến sẽ tìm kiếm các mảnh vỡ.


Tại một cuộc họp báo cùng ngày, Giám đốc điều hành AMSA John Young cho biết thêm: Các vật thể này có chiều dài khoảng 24 m, nằm cách thành phố Perth khoảng 2.500 km về phía tây nam, thuộc vùng biển nam Ấn Độ Dương. Đây có thể là manh mối khả dĩ nhất về số phận chiếc MH370.


Tuy nhiên, ông Young cho rằng các phương tiện cứu hộ cần tiếp cận hiện trường, tìm kiếm và đánh giá cụ thể để có kết luận chính thức. Cùng ngày, 3 chiếc máy bay của Australia, New Zealand và Mỹ đã bay về khu vực khả nghi. Một chiếc tàu chở hàng có hành trình gần đó cũng được lệnh theo dõi chặt chẽ. Tàu hải quân HMAS Success của Australia đã lên đường tìm kiếm, nhưng phải mất khoảng 3 ngày mới có thể tiếp cận khu vực nghi có mảnh vỡ.


Hoài Thanh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN