Chiều 15/10, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13-15/10 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Trước đó, trưa 15/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã dự tiệc giao lưu doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc. Đông đảo các chuyên gia kinh tế, tài chính và lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Trung Quốc tham dự sự kiện này.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường dự tiệc giao lưu doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc. Doãn Tấn - TTXVN |
Phát biểu tại giao lưu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam - Trung Quốc đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hiện Trung Quốc là bạn hàng thương mại lớn nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2012 đạt trên 41 tỷ USD; tăng 15,3% so với năm 2011. Riêng 8 tháng đầu năm 2013, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đã đạt gần 32 tỷ USD; tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Với tốc độ tăng trưởng như vậy, mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 60 tỷ USD vào năm 2015 là rất khả thi và có thể đạt cao hơn. Đến hết tháng 9 năm 2013, Trung Quốc đã có gần 940 dự án đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đạt gần 5 tỷ USD, đứng thứ 12 trong tổng số 100 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam.
Cho rằng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư vẫn chưa tương xứng với nhu cầu và tiềm năng thực tế của hai bên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Việt Nam luôn coi trọng, ủng hộ, mong muốn và tạo mọi thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư, hợp tác kinh tế, thương mại với Việt Nam.
Phát biểu tại giao lưu, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng: Việt Nam và Trung Quốc là hai nước núi sông liền dải, văn hóa gắn với nhau, có tình cảm hữu nghị lâu đời. Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước đạt được những kết quả hết sức tốt đẹp trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư. Trong kết quả hợp tác chung Việt Nam - Trung Quốc có sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp hai nước.
Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, Trung Quốc luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam, sẽ tiếp tục nỗ lực cùng với phía Việt Nam làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị truyền thống, mở rộng hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đạt được những kết quả mới, vì lợi ích thiết thực và sự phát triển chung của cả hai nước. Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định: Trung Quốc khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sang thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại tại Việt Nam; đồng thời cũng luôn hoan nghênh, chào đón, ủng hộ các doanh nghiệp của Việt Nam sang hợp tác đầu tư, làm ăn tại Trung Quốc.
* Ngày 15/10, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường đã tham dự buổi gặp mặt và giao lưu thanh niên, sinh viên Việt Nam -Trung Quốc với chủ đề "Kế thừa truyền thống hữu nghị, mở ra tương lai tươi sáng" được tổ chức tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Cùng dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Mối quan hệ hữu nghị láng giềng truyền thống Việt Nam -Trung Quốc "vừa là đồng chí vừa là anh em" do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông gây dựng và dày công vun đắp, trải qua nhiều thử thách, đã trở thành tài sản vô giá của nhân dân hai nước Việt - Trung.
Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng, thanh niên và sinh viên Trung Quốc - Việt Nam là những người kế thừa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đồng thời cũng góp phần phát triển, thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Vì thế, ngay từ bây giờ, thanh niên và sinh viên của hai nước cần biết trân trọng thời gian học tập, bởi sau này không chỉ đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước của mỗi nước mà còn đóng góp cho tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác phát triển giữa nhân dân Trung Quốc và Việt Nam.
TTN