Thủ tướng mới được bổ nhiệm của Yemen từ chức

Thủ tướng mới được bổ nhiệm của Yemen Ahmed Awad bin Mubarak sáng 9/10 đã từ chức, vài giờ sau khi nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi kêu gọi tiến hành làn sóng biểu tình rầm rộ phản đối “sự can thiệp của nước ngoài” mà lực lượng này cho là đứng đằng sau việc bổ nhiệm ông Mubarak.

Thủ tướng Yemen Ahmed Awad bin Mubarak.


Trong một bài đăng trên Facebook chỉ 33 giờ sau khi được Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi bổ nhiệm làm thủ tướng, Mubarak tuyên bố ông đã từ bỏ chức vụ này trong cuộc họp đầu tiên với các cố vấn tổng thống.

Ông không đề cập trực tiếp đến sự chỉ trích của phiến quân Houthi đối với việc bổ nhiệm ông, song thừa nhận có biết về sức ép mà ông Hadi phải chịu đựng, đồng thời hoan nghênh tổng thống vì cách thức xử lý cuộc khủng hoảng của Yemen.

Trước đó ngày 8/10, trong bài phát biểu phát trên truyền hình, thủ lĩnh nhóm Hồi giáo Shiite Houthi Abdulmalik al-Houthi đã kêu gọi tiến hành các cuộc biểu tình và cảnh báo biểu tình sẽ đi kèm các biện pháp không xác định khác để buộc ông Mubarak phải ra đi.


TN
(Theo Reuters)
Tổng thống Yemen cảnh báo nguy cơ nội chiến
Tổng thống Yemen cảnh báo nguy cơ nội chiến

Ngày 23/9, Tổng thống Yemen Mansur Hadi đã cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến tại quốc gia có đông người Hồi giáo dòng Sunni này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN