Yemen: Phiến quân Shi'ite chiếm trụ sở chính phủ

Các quan chức cấp cao cho biết ngày 21/9, lực lượng phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite của Yemen đã chiếm trụ sở chính phủ tại thủ đô Sanaa, trong khi Thủ tướng nước này Mohamed Basindawa đã từ chức và cáo buộc tổng thống "chuyên quyền".

 

Một người bị thương trong cuộc giao tranh giữa lực lượng ủng hộ chính phủ và phiến quân Hồi giáo tại Sanaa ngày 20/9. Ảnh: THX-TTXVN

 

Theo các quan chức, lực lượng phiến quân giao tranh quyết liệt với các chiến binh Hồi giáo dòng Sunni và binh sĩ quân đội trong nhiều ngày qua cũng đã chiếm trụ sở đài phát thanh quốc gia.

 

Phát ngôn viên lực lượng phiến quân Mohammed Abdulsalam xác nhận trên trang Facebook rằng trụ sở chính phủ đã bị chiếm và thủ tướng đã từ chức.

 

TN

Yemen đạt thỏa thuận chấm dứt giao tranh với phiến quân
Yemen đạt thỏa thuận chấm dứt giao tranh với phiến quân

Chính phủ Yemen đã đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh với phiến quân Hồi giáo Shiite Houthi, những kẻ đã đưa cuộc nổi dậy ở miền Bắc Yemen về thủ đô Sanaa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN