Thỏa thuận ngừng bắn Israel-Palestine bị phá vỡ

Quân đội Israel cho biết ngày 16/9, các tay súng Palestine đã bắn một quả đạn cối vào miền Nam Israel. Đây là vụ tấn công đầu tiên từ sau khi thỏa thuận ngừng bắn hôm 26/8 được thực thi, mặc dù không gây ra thương vong nào.

Phát biểu trên tài khoản Twitter chính thức của quân đội Israel, Trung tá Peter Lerner xác nhận: “Lần đầu tiên kể từ sau chiến dịch Vành đai Bảo vệ, một quả đạn cối đã bắn từ Gaza vào miền Nam Israel”.

Trong diễn biến cùng ngày, phong trào Hồi giáo Hamas đang cai quản Gaza tuyên bố không hề hay biết về vụ tấn công bằng đạn cối qua biên giới nhằm vào Israel, đồng thời khẳng định các phe phái Palestine vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận ngày 26/8 vốn dẫn đến việc chấm dứt 7 tuần giao tranh ở Gaza.


T.N (theo AFP/Reuters)
Toàn cảnh thành phố Gaza bị phá hủy
Toàn cảnh thành phố Gaza bị phá hủy

Cuộc xung đột Israel - Palestine tại Dải Gaza đã tàn phá thành phố này một cách nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN