Thổ Nhĩ Kỳ cho Ukraine vay 50 triệu USD

Ngày 20/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đề xuất khoản vay trị giá 50 triệu USD nhằm hỗ trợ Ukraine bù đắp thâm hụt ngân sách.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (trái) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan duyệt đội danh dự tại Kiev ngày 20/3. Ảnh: AP


Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khi tới thăm Kiev, ông Erdogan cho biết ngoài khoản vay trên, Ankara cũng đề xuất gói viện trợ nhân đạo trị giá 10 triệu USD để hỗ trợ khu vực miền Đông đang gặp khó khăn.

Ngoài tuyên bố trên, hợp tác năng lượng, thương mại và an ninh cũng là những vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Tổng thống Erdogan trong chuyến thăm Ukraine lần này. Theo ông Erdogan, hai bên nhất trí rằng cần ký thỏa thuận thiết lập khu vực tự do thương mại càng sớm càng tốt, với hy vọng thương mại song phương có thể đạt 20 tỷ USD vào năm 2023. Tính đến năm ngoái, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đạt 6 tỷ USD, tăng gần gấp 5 lần so với năm 2004.


TTXVN/Tin tức
Lugansk hối thúc có cơ chế kiểm soát cứng rắn với Ukraine
Lugansk hối thúc có cơ chế kiểm soát cứng rắn với Ukraine

Người đứng đầu Cộng hoà Nhân dân Lugansk (LRP) tự xưng vừa bày tỏ quan ngại rằng nếu thiếu cơ chế kiểm soát cứng rắn, Ukraine có thể sẽ phát động chiến sự trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN