Thị trường chứng khoán rơi mạnh vì sợ tin “xấu”

Phiên giao dịch ngày 26/2, thị trường chứng khoán bất ngờ giảm điểm mạnh, VN - Index giảm 18,64 điểm xuống 465,50 điểm (3,85%); HNX - Index giảm 2,18 điểm, xuống 62,01 điểm (3,4%). Tính trong 10 ngày qua, đây là phiên thứ 2 trong vòng một tuần qua, chỉ số chứng khoán của cả hai sàn giảm mạnh. Trước đó là phiên 21/2, thị trường chứng khoán cũng đã giảm mạnh vì tin đồn Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP BIDV bị bắt.


Mở cửa thị trường ở phiên sáng (9 giờ), giao dịch diễn ra bình thường trên cả hai sàn với mức giảm của VN - Index trong khoảng 3 - 4 điểm và HNX - Index trên dưới 1 điểm. Đến phiên giao dịch buổi chiều, ngay trong những phút đầu giao dịch, mức độ giảm giá cổ phiếu bỗng mạnh lên, nhiều cổ phiếu có kết quả kinh doanh lỗ và tập trung dòng tiền đầu cơ bị ồ ạt bán ra với giá sàn. Hiệu ứng cổ phiếu đầu cơ bị bán giá sàn đã lan tỏa toàn thị trường kéo cả các cổ phiếu đang tăng giá trở về giá tham chiếu và giảm giá khi phiên giao dịch đóng cửa.


Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Công ty chứng khoán Sao Việt, việc các nhà đầu tư tiếp tục ồ ạt bán tháo cổ phiếu trong nửa cuối phiên giao dịch này là do lo ngại trước việc có khả năng giá xăng có thể được điều chỉnh tăng. Theo quy luật tác động trên thị trường, mỗi khi giá xăng tăng, TTCK thường giảm điểm. Cùng thời điểm này, nhiều cổ phiếu lớn trên thị trường trong các lĩnh vực như ngân hàng, dầu khí, xây dựng... công bố kết quả kinh doanh bị lỗ lớn nên đã giảm kỳ vọng của nhà đầu tư. Do đó, nhiều nhà đầu tư đã bán mạnh cổ phiếu nhằm giảm thiểu rủi ro. Trong các phân tích của nhiều công ty chứng khoán, xu hướng tăng của thị trường sẽ suy yếu do giá cổ phiếu thời gian qua đã “chạy nhanh” hơn các tín hiệu tích cực của kinh tế vĩ mô.


X.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN