Số triệu phú Trung Quốc chạm mốc kỷ lục

Báo cáo của tạp chí Hồ Nhuận mới công bố cho thấy, số người Trung Quốc có khối tài sản lớn hơn mười triệu Nhân dân tệ (NDT) - tương đương 1,6 triệu USD - đã chạm mốc kỷ lục 1,02 triệu người, trong đó có 63.500 người là tỷ phú.

Theo báo cáo trên, có tới 84% số triệu phú nói trên tập trung tại các khu vực phía nam, bắc và đông Trung Quốc, trong đó thủ đô Bắc Kinh dẫn đầu với 179.000 người.


Tỷ phú Trung Quốc Huang Nubo, người sáng lập Tập đoàn đầu tư Beijing Zhongkun. Nguồn: Internet.


Nguyên nhân số người giàu tại Trung Quốc tăng nhanh chóng được cho là do giá trị khối tài sản tăng cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong thời gian qua.

Số liệu thống kê này không bao gồm các khu vực Hồng Kông, Đài Loan và Ma Cao.


Tạp chí Hồ Nhuận ra số đầu tiên vào năm 1999 và là tạp chí nổi tiếng với việc đưa ra bảng xếp hạng "Danh sách những người giàu nhất Trung Quốc" hàng năm.


TTXVN/ Tin Tức

Châu Á vượt Bắc Mỹ về số triệu phú
Châu Á vượt Bắc Mỹ về số triệu phú

Châu Á đã lần đầu tiên vượt qua khu vực Bắc Mỹ về số lượng cá nhân có tài sản ròng ít nhất 1 triệu USD trong năm 2011. Châu lục này cũng là nơi có số lượng triệu phú đông đảo nhất thế giới, theo báo cáo của ngân hàng Capgemini-Royal (Canada).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN