Châu Á vượt Bắc Mỹ về số triệu phú

Châu Á đã lần đầu tiên vượt qua khu vực Bắc Mỹ về số lượng cá nhân có tài sản ròng ít nhất 1 triệu USD trong năm 2011. Châu lục này cũng là nơi có số lượng triệu phú đông đảo nhất thế giới, theo báo cáo của Capgemini  SA và Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC).

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, châu Á ngày càng đông triệu phú USD. Ảnh Internet.

Bản báo cáo Thịnh vượng toàn cầu mới công bố cho thấy, trong năm 2011, số triệu phú của châu Á đã tăng 1,6% lên 3,37 triệu người trong năm ngoái trong khi tại Bắc Mỹ giảm 1,1% xuống còn 3,35 triệu người.

 

Tuy nhiên, tổng tài sản của các triệu phú châu Á là 10,7 ngàn tỉ USD, vẫn thấp hơn so với khu vực Bắc Mỹ là 11,4 ngàn tỉ USD, nhưng vượt qua cả châu Âu với 10,1 ngàn tỉ USD.

 

Theo báo cáo, châu Á đông triệu phú hơn là nhờ số lượng nười giàu không ngừng tăng mạnh tại Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. 

 

Trong khi đó, Ấn Độ và Hong Kong lại dẫn đầu danh sách những quốc gia “mất” nhiều triệu phú nhất trong năm 2011, với mức giảm của Ấn Độ là 18% và Hong Kong là 17,4%. Số triệu phú người Singapore cũng giảm 7,8% xuống khoảng 91.200 người, chủ yếu do xuất khẩu giảm sút.

 

Cũng theo bản báo cáo trên, danh sách những người siêu giàu, với tài sản tối thiểu 30 triệu USD, đã giảm 4,9% sau khi tăng tới 12% trong năm trước đó. Tình trạng giảm người giàu trên thế giới diễn ra do biến động của thị trường trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới và khủng hoảng nợ tại châu Âu.

  

T.H (Theo Bloomberg)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN