Sa lưới sau gần một tháng giết người, lẩn trốn

Sau gần một tháng lẩn trốn, Chè Văn Sung (SN 1971) - hung thủ của vụ án dùng súng kíp bắn chết anh Lường Văn Quang, công an viên xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) xảy ra ngày 11/3/2014, đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La bắt giữ ngày 4/4 khi đang lẩn trốn tại khu vực Đung Sủ thuộc bản Ui Nhão, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu), địa bàn giáp ranh với huyện Quỳnh Nhai.


 

Đối tượng Chè Văn Sung bị bắt, đang được dẫn giải về trụ sở công an.

Tại cơ quan công an, Chè Văn Sung đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Là em họ của anh Lường Văn Quang nhưng có mâu thuẫn với anh Quang từ năm 2010 trong một vụ việc tranh chấp tài sản do anh Quang trực tiếp giải quyết nên Sung luôn nung nấu ý định trả thù.


Ngày 11/3/2014, theo dõi thấy anh Quang đi sửa đường ống nước trên nương, Sung đã đi theo. Khi thấy anh Quang đi một mình ở đường mòn vắng người, Sung đã dùng súng kíp tự chế bắn thẳng vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Chè Văn Sung đã bỏ trốn khỏi địa phương.


Hữu Quyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN