Quân ly khai Ukraine rút vũ khí hạng nặng

Ngày 24/2, Eduard Basurin, chỉ huy hàng đầu của lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine cho biết họ đã bắt đầu rút các vũ khí hạng nặng trên diện rộng.

Động thái trên thuộc một kế hoạch hòa bình quốc tế nhằm thiết lập một vùng đệm rộng lớn giữa lực lượng pháo binh của phe ly khai và quân chính phủ.

Lực lượng ly khai Ukraine trên xe quân sự hạng nặng tại thành phố Lugansk. Ảnh: AFP/ TTXVN


Một trang web của lực lượng ly khai dẫn lời Basurin cho hay khoảng 100 khẩu bích kích pháo cỡ nòng 122-mm sẽ được rút khỏi khu vực tiền tuyến trong ngày 24/2. Tuy nhiên, tuyên bố trên hiện chưa được xác nhận.

Trong khi đó, người phát ngôn phái bộ giám sát tình hình giao tranh ở miền Đông Ukraine Michael Bociurkiw cho biết ông chưa thể đưa ra bình luận gì cho tới khi nhận được báo cáo của các giám sát viên vào cuối ngày.

Cùng ngày, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini cho rằng thỏa thuận ngừng bắn do châu Âu làm trung gian vẫn là cách duy nhất để đảm bảo hòa bình ở Ukraine.


Phát biểu trên đài BBC nhân chuyến thăm thủ đô London (Anh), bà Mogherini nói: "Chúng ta phải thực hiện thành công thỏa thuận này. Đây là thỏa thuận duy nhất được các bên ký kết và được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra nghị quyết ủng hộ, và là cách duy nhất mà chúng ta có thể kiến tạo hòa bình ở Ukraine".


TN (Theo AP/Reuters)
 Quân đội Ukraine: Không thể rút vũ khí vì bị tấn công
Quân đội Ukraine: Không thể rút vũ khí vì bị tấn công

Quân đội Ukraine cho rằng không thể triển khai việc rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến ở miền Đông do quân ly khai không chịu ngừng tấn công các vị trí của quân chính phủ bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN