Pháp điều tra hoạt động của máy bay do thám "lạ"

Ngày 30/10, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết nước này đã mở cuộc điều tra đối với những máy bay do thám không người lái chưa xác định nguồn gốc. Được biết, những máy bay này đã bay qua nhiều nhà máy điện hạt nhân của Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF).

Nhà máy điện nguyên tử Fessenheim ở gần Colmar, nhà máy cũ nhất đang còn hoạt động của Tập đoàn Điện lực Pháp.


Phát biểu Đài Phát thanh France Info, ông Cazeneuve nói: “Một cuộc điều tra theo quy định của pháp luật đang được tiến hành, các biện pháp nghiệp vụ đang được triển khai nhằm xác định những máy bay do thám này từ đâu và để vô hiệu hóa chúng”.

Trong khi đó, một nữ phát ngôn viên của EDF cho biết các máy bay do thám không người lái đã bay qua 7 nhà máy điện hạt nhân trên khắp nước Pháp trong khoảng thời gian từ ngày 5-20/10. Mặc dù vậy, hoạt động của những máy bay do thám này không làm ảnh hưởng đến sự an toàn và hoạt động của các nhà máy trên.


TN



Các nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc
Các nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc

Hàn Quốc hiện có 23 lò phản ứng hạt nhân, cung cấp khoảng một phần ba lượng điện cho cả nước. Trong số đó, 20 là lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động và 3 lò đã đóng cửa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN