Nhật-Trung-Hàn lên kế hoạch đàm phán cấp ngoại trưởng

Theo hãng thông tấn Kyodo, các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 6/2 cho biết nước này, Trung Quốc và Hàn Quốc đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp cấp ngoại trưởng vào cuối tháng 3 tới tại Seoul.

Trong ảnh từ trái qua: Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se.


Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa ngoại trưởng 3 nước kể từ tháng 4/2012. Cuộc họp này được cho là để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye.

Nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cùng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se dự kiến sẽ thảo luận việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng và môi trường, đồng thời xác nhận sự cần thiết của việc các nhà lãnh đạo 3 nước sớm tiến hành họp thượng đỉnh vào thời điểm sớm nhất có thể.

Ngoài ra, ngoại trưởng ba nước có thể sẽ trao đổi quan điểm về chương trình tên lửa và hạt nhân của CHDCND Triều Tiên cũng như các biện pháp chống khủng bố sau vụ phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng giết hại 2 công dân Nhật Bản.

Đàm phán cấp ngoại trưởng Nhật-Trung-Hàn đã bị đình trệ do quan hệ Trung-Nhật căng thẳng sau khi Chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa 3 trong số 5 đảo thuộc quần đảo Senkaku mà Trung Quốc cũng nhận chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.


TTXVN/Tin tức

Ngoại trưởng Trung Quốc - Nga - Ấn Độ ra thông cáo chung
Ngoại trưởng Trung Quốc - Nga - Ấn Độ ra thông cáo chung

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Nga và Ấn Độ đã ra thông cáo chung gồm 30 điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN