Nga tiếp tục hợp tác kỹ thuật-quân sự với Syria

Không có sự ngắt quãng trong quá trình hợp tác kỹ thuật-quân sự của Nga với Syria, ngược lại Moskva tiếp tục hợp tác và tuân thủ đầy đủ mọi nghĩa vụ quốc tế trong vấn đề này. Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov, đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về các vấn đề Trung Đông và châu Phi, khi trả lời phỏng vấn hãng tin "Interfax".

Hệ thống S-300.


Đề cập đến việc Moskva có thể cung cấp cho Damascus những hệ thống phòng không S-300, Thứ trưởng Bogdanov khẳng định cả hợp tác kinh tế và kỹ thuật-quân sự giữa Nga và Syria đều được thực hiện theo đúng quy định quốc tế, trên cơ sở những hiệp định liên chính phủ và thỏa thuận liên ngành hiện có. Moskva sẽ tiếp tục thi hành nguyên tắc và đường lối minh bạch rõ ràng như thế. 

Thứ trưởng Bogdanov cũng nhấn mạnh Nga không tham gia vào việc thay đổi chế độ ở Syria vì Syria là quốc gia có chủ quyền được Liên hợp quốc công nhận. Ông tuyên bố Nga hợp tác với Syria như là với một quốc gia có chủ quyền, thông qua chính quyền hợp pháp đang điều hành đất nước Trung Đông này. Dự kiến, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem sẽ thăm Nga vào ngày 26/11 tới.

Những tuyên bố mới của Nga đưa ra giữa lúc Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có cuộc gặp kéo dài 4 giờ tại Istanbul với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan để thảo luận về cuộc chuyển giao quyền lực khỏi chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác "bất đắc dĩ" trong liên minh do Mỹ đứng đầu chống lại IS tại Syria và Iraq. Nước này mong muốn một chiến lược toàn diện hơn của phương Tây, bao gồm việc phế truất Tổng thống Assad.


TTXVN/Tin tức
Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận hỗ trợ phe đối lập Syria
Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận hỗ trợ phe đối lập Syria

Trong cuộc gặp kéo dài 4 tiếng ở Istanbul, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thảo luận về việc tăng cường sức mạnh cho phe đối lập Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN