Nâng cấp bệnh xá phục vụ cộng đồng

Ngày 14/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) Đắk Nông tổ chức lễ bàn giao các trang thiết bị y tế cho Bệnh xá quân - dân y kết hợp thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông.

Cũng tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Các đơn vị đã triển khai nâng cấp, cải tạo Bệnh xá quân - dân y kết hợp tỉnh Đắk Nông; đầu tư máy móc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh, cấp cứu bệnh nhân, bao gồm: Xe cứu thương, máy sinh hóa tự động, máy xét nghiệm huyết học, máy chụp X-quang, máy đo điện tim hiện đại… với tổng kinh phí 5 tỷ đồng.

Lễ bàn giao trang thiết bị cho bệnh xá.

Bác sỹ Lê Sơn Hải, Bệnh xá trưởng nói: Việc hỗ trợ kinh phí nâng cấp bệnh xá và các trang thiết bị hiện đại sẽ góp phần trực tiếp nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Bệnh xá quân - dân y tỉnh Đắk Nông thực hiện tốt hơn chương trình quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông cũng đã ký kết chương trình phối hợp với tiểu khu quân sự Muldunkiri (Vương quốc Campuchia) trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực khám chữa bệnh miễn phí tại Bệnh xá quân - dân y kết hợp tỉnh Đắk Nông cho quân nhân, gia đình quân nhân khi có yêu cầu của bạn. Do đó, việc trang bị, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho Bệnh xá quân - dân y sẽ góp phần rất lớn thực hiện mục tiêu, chương trình phối hợp nêu trên.

Khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Bệnh xá quân - dân y kết hợp Đắk Nông.

Bà H’ Bôm (60 tuổi), dân tộc M’Nông (Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đắk Nông) cho biết: “Nhiều năm nay, Bệnh xá quân - dân y của bộ đội là địa chỉ tin cậy để tôi và gia đình khám chữa bệnh. Các y, bác sỹ mang màu áo lính tại đây đều rất gần gũi, tận tình với bệnh nhân nên tôi rất tin tưởng. Nay được biết Bệnh xá được trang bị thêm nhiều máy móc để xét nghiệm máu, chụp X-quang, đo điện tim… tôi càng thấy yên tâm”.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh: Sau 10 năm thành lập, kinh tế - xã hội Đắk Nông đã phát triển mạnh mẽ; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường. Tuy nhiên, Đắk Nông vẫn còn nhiều khó khăn, công tác an sinh xã hội luôn được chú trọng nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân. Sau khi được đầu tư nâng cấp, các cán bộ Bệnh xá cần quản lý, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị được hỗ trợ, đồng thời nâng cao “y đức” đội ngũ y, bác sỹ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bộ đội, thực hiện tốt chương trình quân - dân y kết hợp cũng như tham gia vào các chương trình phòng chống dịch bệnh theo quy định chung.

Hằng năm, Bệnh xá quân - dân y kết hợp tỉnh Đắk Nông khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 3.000 lượt người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngọc Minh - Hưng Thịnh
Quân đội Việt Nam tài trợ kinh phí xây bệnh xá cho Campuchia
Quân đội Việt Nam tài trợ kinh phí xây bệnh xá cho Campuchia

Tại tỉnh Kandal, Lữ đoàn vận tải 90, Quân đội hoàng gia Campuchia đã khánh thành Bệnh xá đơn vị được xây dựng với nguồn tài chính hỗ trợ từ Quân đoàn 4, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN