Mỹ xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ vì tuyên bố liên quan đến IS

Ngày 4/10, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xin lỗi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vì những bình luận ngụ ý Ankara và các cường quốc khu vực khác đã tài trợ và vũ trang cho các tổ chức thánh chiến ở Syria.


Ông Erdogan đã phản ứng tức giận trước những việc PTT Mỹ chỉ trích các đồng minh ở Thổ Nhĩ Kỳ và thế giới Arập hậu thuẫn các nhóm phiến quân Hồi giáo.


Một tuyên bố từ văn phòng của ông Biden ở Washington cho biết nhà lãnh đạo Mỹ đã gọi điện cho ông Erdogan để làm rõ những bình luận của ông. Tuyên bố nêu rõ: “Ngài Phó Tổng thống đã xin lỗi về bất cứ ngụ ý nào nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các đồng minh và đối tác khác trong khu vực đã cố tình cung cấp hoặc tạo điều kiện cho sự lớn mạnh của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Levant (ISIL) hay các phần tử cực đoan bạo lực khác ở Syria. Ngài Phó Tổng thống đã tuyên bố rõ rằng Mỹ đánh giá cao những cam kết và hy sinh của các đồng minh và đối tác trên khắp thế giới trong cuộc chiến chống lại mối hiểm họa IS, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm đương đầu với IS”. 


Trước đó cùng ngày, ông Erdogan đã phản ứng tức giận trước những bình luận mà Phó Tổng thống Mỹ đưa ra hôm 2/10 ở Đại học Harvard, trong đó ông Biden chỉ trích các đồng minh ở Thổ Nhĩ Kỳ và thế giới Arập hậu thuẫn các nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunni ở Syria như Nhà nước Hồi giáo (IS) và Mặt trận Al-Nusra có quan hệ với Al-Qaeda.



T.N

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cho phép hành động quân sự chống IS
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cho phép hành động quân sự chống IS

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/10 đã cho phép chính phủ nước này triển khai các lực lượng vũ trang để chống lại những phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN