Thổ Nhĩ Kỳ tập kết xe tăng gần biên giới Syria

Ngày 29/9, các xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tập kết trên một quả đồi hướng về phía thị trấn biên giới Kobani của Syria hiện đang bị các phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) vây hãm sau khi vài quả đạn pháo do IS bắn vào Kobani rơi lạc sang lãnh thổ nước này.

 

Tin cho biết ít nhất 15 xe tăng đã tập kết tại địa điểm nói trên gần một căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở ngay phía Tây Bắc thị trấn Kobani, trong đó một vài chiếc đã chĩa nòng về phía Syria. Những cột khói bốc lên khi đạn pháo bắn vào cả sườn phía Đông và phía Tây của Kobani. Trong ngày 29/9 đã có ít nhất 2 quả đạn pháo rơi sang đất Thổ Nhĩ Kỳ.

 

TN

Thổ Nhĩ Kỳ có thể đưa quân vào Syria
Thổ Nhĩ Kỳ có thể đưa quân vào Syria

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể được huy động để giúp thiết lập một vùng an toàn ở Syria nếu có một thỏa thuận quốc tế về việc xây dựng nơi trú ẩn như vậy dành cho những người tị nạn trốn chạy khỏi các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN