Mỹ trấn an đồng minh vùng Vịnh về thỏa thuận với Iran

Ngày 14/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cam kết với các đồng minh của Washington tại Vịnh Pécxích rằng các cuộc đàm phán nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran sẽ không làm suy yếu an ninh của các nước này.


Phát biểu khai mạc hội nghị với những người đồng cấp ở vùng Vịnh, ông Hagel cho biết Washington hy vọng đạt được tiến triển trong cuộc đàm phán diễn ra tuần này tại Vienna (Áo) nhằm soạn thảo thỏa thuận cuối cùng với Iran. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh “trong bất cứ trường hợp nào” thì cuộc đàm phán cũng sẽ không đánh đổi an ninh của vùng Vịnh để lấy những nhượng bộ trong chương trình hạt nhân của Iran.

 

 Theo ông Hagel, cho dù cuộc đàm phán với Iran có kết quả như thế nào thì Mỹ vẫn "sẵn sàng" để đảm bảo rằng Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.


Theo ông chủ Lầu Năm Góc, Mỹ hiện có khoảng 35.000 binh sĩ ở vùng Vịnh.

Iran, P5+1 bắt đầu vòng đàm phán mới
Iran, P5+1 bắt đầu vòng đàm phán mới

Iran và 6 cường quốc thế giới (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức) ngày 14/5 đã bắt đầu vòng đàm phán hạt nhân thứ 4 tại Vienna nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài về các hoạt động nguyên tử gây tranh cãi của Tehran vào trước cuối tháng 7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN