Mỹ quan ngại thương vụ tàu chiến Pháp-Nga

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 5/6 đã bày tỏ một số quan ngại với Pháp về việc Paris bán tàu chiến cho Nga.

Tàu chiến Mistral của Pháp.


Phát biểu tại cuộc họp báo khi trả lời câu hỏi về quyết định gây tranh cãi của Pháp xúc tiến thương vụ bán 2 tàu chiến Mistral cho Nga bất chấp các sự kiện ở Ukraine, ông Obama nói: “Tôi đã bày tỏ một số quan ngại và không nghĩ là chỉ có mình tôi có quan điểm như vậy. Tôi cho rằng sẽ là phù hợp hơn nếu tạm thời đình chỉ (thương vụ này)”.

Theo hợp đồng trị giá 1,2 tỷ euro năm 2011, Pháp sẽ bàn giao chiếc Mistral đầu tiên cho Nga trong tháng 10 tới và chiếc còn lại vào năm 2015.



T.N(theo AFP)
Nga phủ nhận bán Su-35, S-400 cho Trung Quốc
Nga phủ nhận bán Su-35, S-400 cho Trung Quốc

Các quan chức Công nghiệp Quốc phòng Nga phủ nhận những báo cáo gần đây rằng Moskva và Bắc Kinh đang hoàn tất hợp đồng mua bán máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không hiện đại cho Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN