Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược tới châu Âu

Lầu Năm Góc ngày 9/6 xác nhận đã điều thêm hai máy bay ném bom chiến lược mới B-2 đến Anh trong khuôn khổ một cuộc diễn tập quân sự với các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Máy bay ném bom tàng hình B-2.


Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Steve Warren khẳng định việc triển khai các máy bay trên là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Washington với các đồng minh NATO.

Thông báo cho biết ngày 8/6, hai máy bay B-2 đã có mặt tại căn cứ RAF Fairford ở hạt Gloucestershire, miền tây nước Anh, bổ sung cùng nhóm ba máy bay ném bom B-52 được triển khai từ trước.

Theo Đại tá Warren, những máy bay ném bom hạng nặng đa năng này sẽ tiến hành các chuyến bay huấn luyện trong khu vực diễn tập để các đội bay mài rũa kỹ năng cũng như tăng khả năng phối hợp.

Thời gian gần đây, Mỹ đang triển khai các lực lượng quân đội bổ sung ở châu Âu. Quyết định điều động B-2, loại máy bay hiếm khi được triển khai ở nước ngoài của Bộ Quốc phòng Mỹ là một động thái mạnh mẽ nhằm trấn an các đối tác NATO về các cam kết an ninh của Washington trong khu vực.

Được thiết kế để thâm nhập vào những hàng rào phòng không vững chắc nhất trên thế giới, B-2 có khả năng thả chính xác hàng chục quả bom thường và thậm chí là bom hạt nhân. Đội chiến cơ chỉ có 20 chiếc này hiện được triển khai tại căn cứ Whiteman ở bang Missouri, Mỹ.


TTXVN/Tin tức
NATO khai mạc tập trận chiến lược lớn nhất thế giới
NATO khai mạc tập trận chiến lược lớn nhất thế giới

Ngày 9/6 tại căn cứ quân sự Adazi của Latvia, Tổ chức Hợp tác Bắc Đại Tây dương (NATO) đã bắt đầu cuộc tập trận chiến lược thường niên lớn nhất thế giới "Saber Strike 2014" với sự tham gia của hơn 4.700 binh sĩ đến từ 10 quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN