Mỹ chưa thể xác nhận thông tin về số phận của thủ lĩnh IS

Ngày 10/11, Lầu Năm Góc cho biết họ chưa thể chứng thực thông tin về việc thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt hay bị thương tại Iraq.

Thủ lĩnh IS, Abu Bakr al-Baghdadi.


Trả lời báo giới, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Steve Warren nêu rõ: "Chúng tôi không có bất cứ thông tin gì để chứng thực các tin từ Iraq nói rằng Baghdadi đã thiệt mạng hay bị thương".

Hiện đang có những thông tin trái ngược từ Iraq về việc Baghdadi có bị thương hay không sau vụ không kích của Mỹ đêm 7/11.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết nước này cùng các đồng minh đã tiến hành 23 cuộc không kích tại Syria và 18 tại Iraq nhằm vào IS kể từ hôm 7/11.


TN(Theo Reuters)
Chiến dịch chống IS bước sang giai đoạn mới
Chiến dịch chống IS bước sang giai đoạn mới

Sau khi quyết định đưa thêm 1.500 binh sĩ tới Iraq để cố vấn và huấn luyện cho lực lượng an ninh Iraq, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định chiến dịch chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắt đầu bước sang giai đoạn mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN