Cuộc thi “Bác Hồ với các dân tộc thiểu số; các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu” là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, do Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối 17/5/2013, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Tình cảm của Bác Hồ dành cho đồng bào dân tộc thiểu số rất sâu nặng. Khi bắt đầu về nước hoạt động cách mạng, Bác đã chọn vùng đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng các căn cứ cách mạng. Bác cũng lựa chọn những cán bộ dân tộc thiểu số đầu tiên để xây dựng chi bộ Đảng. Trong 34 chiến sỹ của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, thì có tới 29 cán bộ là người dân tộc thiểu số. “Tất cả những điều này là lý do để chúng tôi quyết định tổ chức cuộc thi này, để hệ thống lại tất cả những tư liệu, như một minh chứng cho tình cảm của Bác Hồ đối với đồng bào dân tộc thiểu số cũng như tình cảm của đồng bào dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu. Đây không phải là cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật mà để chúng ta sưu tầm tất cả các tư liệu, hiện vật, các mẩu chuyện có thật xảy ra trong cuộc sống để minh chứng, để khẳng định tình cảm sâu nặng của Bác Hồ đối với đồng bào dân tộc thiểu số và tình cảm của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Bác Hồ”, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoàng Xuân Lương cho biết.
Sau hơn một năm phát động cuộc thi, đến nay Ban tổ chức đã nhận được 51.000 bài và hiện vật do các thí sinh gửi về. Ban tổ chức cũng đã lựa chọn được 65 bài vào chấm chung khảo. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương cho biết, Ban tổ chức rất bất ngờ khi số lượng bài dự thi và hiện vật vượt quá dự kiến ban đầu. Những tác giả dự thi đại diện cho tất cả các dân tộc, các tầng lớp, các lứa tuổi, các vùng miền trong cả nước, kể cả một số cán bộ người Việt Nam đang công tác ở nước ngoài cùng tham gia. Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức đã tập hợp được rất nhiều tư liệu quý chưa sưu tầm được lâu nay, nhiều mẩu truyện hết sức cảm động về cách ứng xử của Bác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...
Trong số những bài dự thi có rất nhiều công trình đồ sộ, mang tầm nghiên cứu như tập bài dự thi của Học viện An ninh Nhân dân, với hơn 450 sinh viên, trong đó có hơn 100 em là người dân tộc thiểu số cùng tham gia xây dựng công trình này, với hơn 30 tập, mỗi tập dầy hàng ngàn trang. Có đồng chí công an ở Thanh Hóa, một mình sưu tầm tư liệu về Bác và viết bằng tay với bài thi dài hơn 1.000 trang. Hoặc có những bà mẹ người Hơ rê ở Tây Nguyên gửi bài dự thi, kể lại những câu chuyện hết sức cảm động về 5 lần được gặp Bác Hồ.
Cuộc thi mang lại nhiều ý nghĩa và giá trị: Hệ thống tất cả những tư liệu nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với đồng bào dân tộc thiểu số và tình cảm của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Bác Hồ kính yêu. Thông qua hệ thống tư liệu này, mọi người hiểu đầy đủ hơn những giá trị tư tưởng của Bác trong công tác dân tộc, trong vấn đề đoàn kết, bình đẳng, tôn trọng, tương trợ, hỗ trợ giúp đỡ đồng bào để làm thế nào thu hẹp được khoảng cách phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số với cả nước. Tất cả những tư liệu này sẽ chứng minh cho những việc làm rất cụ thể của Bác, qua việc làm của Bác, mỗi chúng ta càng hiểu sâu sắc thêm những giá trị tư tưởng lớn lao của Bác đối với công tác dân tộc, và đây chính là những bài học hết sức sâu sắc. Thứ trưởng Hoàng Xuân Lương hy vọng, qua cuộc thi sẽ cung cấp các tư liệu lịch sử, giúp UBDT nghiên cứu sâu sắc để hoàn thiện đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân tộc”. Sau khi hoàn thiện đề tài đó, UBDT sẽ có thêm những luận cứ về mặt lý luận để tập trung triển khai xây dựng các đề án chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn mới.
Để truyền tải những nội dung của các bài dự thi, đặc biệt là những bài có chất lượng cao, những tác phẩm đạt giải đến với đông đảo người dân cũng như bạn bè quốc tế, Ban tổ chức cuộc thi thống nhất, tất cả những bài thi đạt giải cao từ giải khuyến khích trở lên, sẽ được đăng tải dần qua các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua hệ thống báo chí tham gia chương trình 2472 (đưa thông tin về cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số) để chuyển tải tới đồng bào, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.
“Từ cuộc thi này, chúng tôi sẽ tiếp tục phát động thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong công tác dân tộc việc học tập và làm theo tấm gương của Bác với đồng bào dân tộc thiểu số bằng hành động cụ thể đã góp phần tích cực tham gia xây dựng chính sách, tổ chức thực hiện chính sách, kiểm tra thực hiện chính sách để hiệu quả của chính sách đến được với từng người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, Thứ trưởng Hoàng Xuân Lương khẳng định.
Minh Đức