Ngày 24/4, thủ lĩnh những người biểu tình ở Donetsk, ông Denis Pushilin cho biết ban lãnh 
đạo "Cộng hòa nhân dân Donetsk" sẽ tẩy chay và không tổ chức cuộc bầu cử
 Tổng thống Ukraine dự kiến vào ngày 25/5 tới. Bên cạnh đó, ông Pushilin
 khẳng định ứng cử viên tổng thống Oleg Sarev không đại 
diện cho lợi ích của nhân dân Donetsk.  | Người biểu tình bắt giữ cảnh sát sau khi chiếm trụ sở cơ quan an ninh ở thành phố Horlivka (Gorlovka), gần Donetsk ngày 14/4. Ảnh: AFP/ TTXVN | 
Theo ông Pushilin, tình
 hình thực tế hiện nay tại Ukraine cũng không cho phép bầu ra một tổng 
thống được sự chấp thuận của cả người dân miền Tây và miền Đông đất 
nước. Ngoài ra, ông Pushilin bác bỏ tin đồn cho rằng ở miền Đông Ukraine
 có sự hiện diện của quân đội Nga. Ông Pushilin cho rằng đó chỉ là thông
 tin do chính quyền tại Kiev tung ra. 
Trước đó, ngày 21/4, 
những người biểu tình tại Lugansk - cũng ở miền Đông 
Ukraine, đã đề xuất cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức tại tỉnh này với 
hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, dự kiến diễn ra ngày 11/5 tới, với 
nội dung chính là giữ nguyên quy chế trước đây của khu vực hay là có 
quyền tự trị. Giai đoạn 2, dự kiến vào ngày 18/5, theo đó người dân phải
 xác định hoặc tách ra thành "quốc gia độc lập" hoặc trở thành một chủ 
thể của Liên bang Nga. 
Từ tháng 3 vừa qua, tại các vùng 
Donetsk, Kharkov và Lugansk của Ukraine liên tục diễn ra những cuộc biểu
 tình ủng hộ trưng cầu ý dân, liên bang hóa và bảo vệ các cư dân nói 
tiếng Nga.