Lugansk kêu gọi Nga công nhận độc lập

Ngày 11/6, Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng đã gửi một bản tuyên bố tới Nga và 14 nước khác, kêu gọi công nhận độc lập của Lugansk.

Lực lượng biểu tình ở Lugansk, miền đông Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngoài Nga, tuyên bố còn được gửi đến Armenia, Belarus, Kazakhstan, Trung Quốc, Serbia, Venezuela, Cuba và Nicaragua.

Hôm 22/5, Hội đồng Tối cao của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng
thuộc Ukraine cũng đã quyết định kêu gọi Nga công nhận độc lập.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov đã nói với người đồng cấp Mỹ John Kerry rằng Chính phủ Ukraine phải ngừng chiến dịch quân sự và chấp thuận các điều khoản của một thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng ly khai.

Bộ trên cho hay trong cuộc điện đàm với ông Kerry, Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh "tầm quan trọng của đối thoại trực tiếp" giữa chính phủ và những người ủng hộ Nga cũng như sự cần thiết phải xoa dịu các vấn đề nhân đạo tại miền đông nam Ukraine.


T.N (theo Itar-tass)
Nga, Mỹ hoan nghênh hành lang nhân đạo của Ukraine
Nga, Mỹ hoan nghênh hành lang nhân đạo của Ukraine

Nga hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko về việc lập các hành lang nhân đạo cho người dân sơ tán khỏi vùng đang xảy ra chiến sự ở đông nam Ukraine, đồng thời hy vọng tuyên bố trên sẽ đi kèm với các hành động trong thực tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN