Lực lượng người Kurd tái chiếm 9 ngôi làng từ tay IS

Ngày 17/12, lực lượng người Kurd (Peshmerga) ở miền Bắc Iraq đã giành lại quyền kiểm soát 9 ngôi làng tại khu vực Sinoun ở tỉnh Nineveh từ tay các phần tử thánh chiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Lực lượng Peshmerga tại Iraq thành công chiếm lại được 9 ngôi làng từ tay IS.


Ông Rachid Hajji Ali, Chỉ huy lực lượng Peshmerga tại mặt trận Zumar, cho hay các tay súng của IS đã không thể ngăn cản bước tiến của các chiến binh Peshmerga dưới sự yểm trợ của máy bay chiến đấu của liên minh quốc tế chống IS và buộc phải rút khỏi 9 ngôi làng nói trên.

Cũng theo ông Ali, Peshmerga đã bắt đầu cuộc tấn công theo 3 hướng và hiện nắm quyền kiểm soát hoàn toàn trục đường chính nối vùng núi Sinjar, khu vực Sinoun, và thành phố Tall Afar ở tỉnh Nineveh.




TN
Lực lượng người Kurd tiêu diệt 16 tay súng IS
Lực lượng người Kurd tiêu diệt 16 tay súng IS

Lực lượng người Kurd đã tiêu diệt ít nhất 16 tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trong cuộc tấn công ngày 13/12 tại khu vực Đông Bắc Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN