Làng nghề tháo dỡ xe và máy công trình, kinh doanh các loại phương tiện, cơ giới tại xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc là nơi ô nhiễm và lấn chiếm đất đai. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch- TTXVN
Bên cạnh đó, việc phát triển làng nghề do thiếu quản lý, giám sát, không quy hoạch kịp thời cũng gây ra tình trạng xâm lấn đất đai trái phép trên diện rộng.
Làng nghề tháo dỡ xe và máy công trình tại xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch- TTXVN
Huyện Yên Lạc là một trong hàng ngàn trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông cần giải tỏa.
Lốp xe sau khi tháo dỡ có thể gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch- TTXVN
Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch- TTXVN
Đến tháng 8/2019, trên địa bàn huyện có 253 trường hợp lấn đất; 649 trường hợp sử dụng đất sai mục đích;870 trường hợp giao đất trái thẩm quyền...