Liên quân tiếp tục không kích IS

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 10/1 tuyên bố quân đội nước này và các nước đối tác đã tiến hành tổng cộng 15 vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria và Iraq trong 2 ngày qua.

Một vụ không kích nhằm vào mục tiêu của IS. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, có 12 vụ không kích được thực hiện tại Syria, phá hủy 15 cứ điểm, 3 đơn vị lớn, 1 tòa nhà và 2 cơ sở bảo vệ của IS.

Còn tại Iraq, lực lượng quân sự quốc tế đã tiến hành 3 vụ không kích, phá hủy 1 cây cầu do IS kiểm soát, 2 xe thiết giáp, một đơn vị chiến thuật và 2 cứ điểm của IS.

Các nước trong liên minh quốc tế tham gia không kích tại Iraq gồm Mỹ, Australia, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Hà Lan và Vương quốc Anh.

Trong khi các nước thực hiện không kích tại Syria có Mỹ, Bahrain, Jordan, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE).


TN (Theo THX)
Mỹ thừa nhận dân thường chết oan vì không kích chống IS
Mỹ thừa nhận dân thường chết oan vì không kích chống IS

Bộ Quốc phòng Mỹ đang mở cuộc điều tra về các cáo buộc dân thường bị sát hại trong các đợt không kích của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu nhằm vào các tay súng IS ở Iraq và Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN