Jordan thả chiến binh Hồi giáo Libya để chuộc đại sứ

Hãng thông tấn LANA của Libya ngày 28/4 cho biết Jordan đã đồng ý bàn giao cho Tripoli một chiến binh Hồi giáo Libya để đổi lấy việc thả đại sứ Jordan bị bắt cóc tại quốc gia Bắc Phi này cách đây hai tuần.

Hãng tin này dẫn lời Thứ trưởng Bộ Tư pháp Libya, ông Sohar Banun xác nhận rằng hai nước đã nhất trí về việc trả tự do cho Đại sứ Fawaz al-Itan để đổi lấy việc Jordan giảm án tù của Mohamed Dersi và cho phép ông ta thụ án nốt ở Libya. Cuộc khủng hoảng sẽ được giải quyết theo một bản ghi nhớ giữa hai nước. Thông báo khẳng định: "Chính quyền Jordan hoàn toàn sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng này".

Đại sứ al-Itan đã bị các tay súng Libya bắt cóc để đòi trả tự do cho Dersi - chiến binh Hồi giáo Libya bị kết án tù chung thân năm 2007 vì âm mưu đánh bom sân bay chính của Jordan.

 

TN

Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Libya bị tấn công

Một nhân viên an ninh đã bị thương khi 4 tay súng tấn công Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại thủ đô Tripoli của Libya rạng sáng 18/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN