IS nhận thực hiện vụ tấn công đẫm máu ở Tunisia

Nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 19/3 đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công nhằm vào các du khách nước ngoài tại Bảo tàng Quốc gia Bardo ở thủ đô Tunis của Tunisia trước đó một ngày làm 23 người thiệt mạng.

Tunisia tăng cường an ninh sau vụ tấn công. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một thông điệp bằng âm thanh được đăng tải trên mạng Internet, IS cho rằng “2 hiệp sỹ từ IS… được trang bị hạng nặng bằng vũ khí tự động và lựu đạn, đã tấn công vào Bảo tàng Bardo”.

Ngoài ra, IS đã đe dọa sẽ tiếp tục tiến hành những vụ tấn công khi tuyên bố: “Những gì các người thấy chỉ là sự khởi đầu”.

Cơ quan chức năng cho biết khoảng 3.000 người Tunisia đã tới Iraq, Syria và Libya để tham chiến trong hàng ngũ các phần tử thánh chiến, trong đó có IS, làm gia tăng quan ngại rằng các chiến binh dạn dày kinh nghiệm trận mạc trở về nước để lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công.


TN (Theo AFP)
Bắt giữ 9 nghi can trong vụ tấn công ở Tunisia
Bắt giữ 9 nghi can trong vụ tấn công ở Tunisia

Tunisia đã bắt giữ 9 nghi can liên hệ với các tay súng đằng sau vụ tấn công bảo tàng Bardo ở thủ đô Tunis làm 21 người chết và hơn 40 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN