IS chiếm thêm các khu vực ở Iraq

Ngày 15/4, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiếm thêm 4 khu vực ở Ramadi - thủ phủ tỉnh Anbar ở miền tây Iraq. Theo nguồn tin an ninh địa phương, giao tranh vẫn diễn ra dữ dội.

Xe quân sự quân đội Iraq đóng tại làng al-Karma, gần thành phố Fallujah, phía tây Baghdad ngày 14/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Nguồn tin giấu tên cho biết từ sáng sớm, phiến quân IS đã tấn công các cứ điểm của lực lượng an ninh và chiếm được các khu vực Soufiyah, Albu Ghanim, Albu Mahal, Albu Souda ở phía đông Ramadi, cách thủ đô Baghdad khoảng 110km về phía Tây. Lực lượng an ninh và nhóm dân quân Hashid Shaabi đã rút khỏi các vị trí ở Ramadi để tới căn cứ không quân lớn Habbaniyah gần đó sau các cuộc tấn công của IS.

IS đã chiếm giữ nhiều khu vực ở Anbar, tỉnh lớn nhất Iraq, và đang tìm cách tiến đánh về Baghdad, tuy nhiên, đà tiến của nhóm này đã bị chặn đứng do vấp phải các đợt phản công của lực lượng an ninh và lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shi'ite.


TN (Theo THX)
Thành phố Iraq ‘hấp hối’ trước tấn công của IS
Thành phố Iraq ‘hấp hối’ trước tấn công của IS

Thành phố chiến lược Ramadi của Iraq có thể rơi vào tay IS chỉ trong khoảng thời gian tính theo giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN