IS chỉ trích biếm họa mới Nhà tiên tri là 'cực kỳ ngu ngốc'

Ngày 14/1, đài phát thanh Al-Bayan của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã miêu tả việc tạp chí châm biếm Charlie Hebdo của Pháp phát hành một bức biếm họa mới về nhà tiên tri Mohammed là hành động “cực kỳ ngu ngốc”.

Độc giả cầm trên tay số báo mới của Charlie Hebdo. Ảnh: Getty Images.


Tuyên bố được đọc trên đài Al-Bayan nêu rõ: “Tạp chí Charlie Hebdo đã một lần nữa phát hành các bức biếm họa lăng mạ nhà tiên tri Mohammed và đây là một hành động cực kỳ ngu ngốc”. IS sử dụng đài trên để phát thanh tại các khu vực mà nhóm này kiểm soát ở Syria và Iraq.

Cùng ngày, Iran đã chỉ trích việc tuần báo Charlie Hebdo phát hành bức biếm họa mới về nhà tiên tri Mohammed là hành động “lăng mạ” và “khiêu khích”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham cho rằng tạp chí này đã "kích động và làm tổn hại tình cảm của người Hồi giáo trên toàn thế giới. Điều này có khả năng làm thổi bùng lên ngọn lửa chủ nghĩa cực đoan”.

Trong khi đó, người đứng đầu công ty phát hành báo chí MLP Veronique Faujour cho biết tạp chí Charlie Hebdo số ra trong tuần này sẽ tăng lượng phát hành lên 5 triệu bản sau khi số báo đã phát hành được bán hết trên toàn nước Pháp chỉ trong vài phút.


TN
(Theo AFP)
Cháy báo, Charlie Hebdo in 5 triệu bản số mới
Cháy báo, Charlie Hebdo in 5 triệu bản số mới

Ngay từ sáng sớm ngày 14/1 tại các sạp báo ở thủ đô Paris đã có rất đông người xếp hàng để mua số báo Charlie Hedbo mới nhất. Tại một số điểm đã bán hết báo từ 8h sáng. Các bản sao chép của số báo này được rao bán trên eBay với mức giá từ 12 – 600 bảng Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN