IS âm mưu tấn công quân đội Liban

Một thủ lĩnh của nhóm nổi dậy Mặt trận Al-Nusra ở Syria ngày 15/6 đã tiết lộ về âm mưu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) nhằm thực hiện một vụ tấn công khủng bố quy mô lớn nhằm vào quân đội Liban trong những ngày đầu của tháng lễ Hồi giáo Ramadan.

Tờ "Assafir" của Liban dẫn lời nhân vật trên nói: "Tổ chức IS đang chuẩn bị tiến hành một chiến dịch lớn ở Tripoli trong những ngày đầu của tháng lễ Ramadan nhằm chống lại quân đội Liban. Chiến dịch này có thể sẽ do (giáo sĩ Hồi giáo cực đoan) Abu Qatada chỉ huy".

Tuy nhiên, tờ "Assafir" cũng thể hiện sự hoài nghi về mức độ chính xác về thông tin tiết lộ của Mặt trận Al-Nusra, cho rằng đây chỉ là một hoạt động tâm lí chiến hay một hành động đối đầu giữa hai nhóm nổi dậy ở Syria.

Các cuộc đụng độ giữa IS và Al-Nusra đã khiến hàng trăm tay súng của cả hai bên thiệt mạng và khoảng 60.000 người dân Syria phải chạy trốn khỏi quê hương.

TN
Người tị nạn Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ trốn IS
Người tị nạn Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ trốn IS

Hàng nghìn người tị nạn Syria đã tháo chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ để chạy trốn khủng bố IS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN