Người tị nạn Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ trốn IS

Hàng nghìn người tị nạn Syria ngày 14/6 đã cố gắng vượt qua hàng rào dây thép gai gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ để chạy sang nước này, mong thoát khỏi cuộc sống bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát.

Trong vòng 10 ngày qua, khoảng 13.000 người tị nạn Syria đã tới thị trấn biên giới Tal Abyad để sang được Thổ Nhĩ Kỳ.

Người tị nạn Syria vượt qua hàng rào ở thị trấn biên giới Tal Abyad, ở gần thành phố Raqqa - một trong những thành trì của IS, để sang được Thổ Nhĩ Kỳ.


Những người tị nạn gồm nhiều phụ nữ, trẻ em.




Họ tìm mọi cách chạy trốn khỏi IS.




Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ canh gác ở biên giới.


Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tạm thời không cho người tị nạn Syria qua biên giới.




Các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng IS đối mặt nhau qua hàng rào.




Nhiều tay súng IS đã ngăn người tị nạn vượt biên.


Khủng bố IS sử dụng súng trường AR-15 để cưỡng bức người tị nạn trở về vùng chiến sự.



Hạnh Nhân (Theo Daily Mail)
IS tấn công trại tị nạn ở thủ đô Syria
IS tấn công trại tị nạn ở thủ đô Syria

IS đã tấn công trại tị nạn Yarmouk của người Palestine ở thủ đô Damascus, Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN