Iraq mở chiến dịch tấn công IS ở Tikrit

Ngày 19/8, các lực lượng Iraq đã tiến hành một chiến dịch nhằm đẩy lùi phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi Tikrit, thành phố quê hương của cố Tổng thống Saddam Hussein.

Xe của quân đội Iraq tuần tra trên tuyến đường cao tốc chính phía tây thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar. Ảnh: AFP-TTXVN


Giới chức Iraq cho biết họ đang di chuyển rất nhanh từ phía nam song bị chậm lại do các vấn đề bom, mìn cài ven đường và lực lượng bắn tỉa ở phía tây.

Trong khi mở chiến dịch chống lại các phần tử thánh chiến Hồi giáo dòng Sunni theo đường lối cứng rắn, các lực lượng của Iraq và người Kurd đã nhận được sự yểm trợ từ các cuộc không kích đầu tiên của Mỹ kể từ khi binh sĩ Mỹ rút khỏi Iraq hồi năm 2011. Tổng thống Barack Obama ngày 19/8 cam kết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các lực lượng Iraq và theo đuổi một chiến lược dài hạn nhằm đối phó với phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại quốc gia Vùng Vịnh này.

Phát biểu trước báo giới tại Washington sau cuộc họp với các cố vấn an ninh hàng đầu, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết trong 11 ngày qua, chiến dịch quân sự của Mỹ đã bảo vệ hiệu quả con người và cơ sở của Mỹ tại Iraq. Các cuộc không kích đã chặn đà tiến của lực lượng phiến quân Hồi giáo gần thành phố Arbil, thủ phủ của người Kurd ở miền bắc Iraq.


TN (Theo Reuters)
Iraq lên kế hoạch tái chiếm Mosul
Iraq lên kế hoạch tái chiếm Mosul

Quân đội Iraq đang có kế hoạch tấn công Mosul với hy vọng tái chiếm thành phố miền Bắc này từ tay nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN