Iraq lên kế hoạch tái chiếm Mosul

Ngày 18/8, người phát ngôn Cơ quan chống khủng bố Iraq Sabah Nouri cho biết quân đội nước này đang có kế hoạch tấn công Mosul với hy vọng tái chiếm thành phố miền Bắc này từ tay nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS).

 

Binh sĩ người Kurd tới con đập Mosul sau khi giành lại quyền kiểm soát. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Ông Nouri nói: "Chiến thuật mới - tiến hành tấn công chớp nhoáng một cách bí mật - đã cho thấy thành công và chúng tôi quyết định tiếp tục sử dụng chiến thuận tấn công mới này với các thông tin tình báo do Mỹ cung cấp".

 

Cùng ngày, tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Karin Enstrom cho biết chính phủ nước này sẽ tăng viện trợ cho Iraq thêm 50 triệu SEK (7,3 triệu USD), đồng thời cử nhân viên cứu trợ nhân đạo và trang thiết bị tới Iraq để giúp đỡ những người đang phải sống trong các trại tị nạn. Trước đó, Thụy Điển đã cung cấp gói cứu trợ nhân đạo trị giá 95 triệu SEK (13,8 triệu USD) để hỗ trợ những người dân Iraq bị các phần tử Hồi giáo cực đoan tấn công.

 

TN

Người Yazidi tại Iraq sẽ đi về đâu?
Người Yazidi tại Iraq sẽ đi về đâu?

Sau nhiều thế kỷ bị bức hại, cộng đồng người thiểu số Yazidi đang rơi vào một thảm kịch tồi tệ mới trong vòng xoáy bạo lực tại Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN