Iran và P5+1nhất trí gặp lại vào tháng 3

Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) đã nhất trí về chương trình nghị sự đàm phán liên quan đến vấn đề hạt nhân của Tehran, và hai bên sẽ gặp lại nhau vào tháng 3 tới tại thủ đô Vienna của Áo.


Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi đưa ra tuyên bố trên trước ngày đàm phán thứ ba (20/2) giữa Iran và Nhóm P5+1 nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện chấm dứt bế tắc kéo dài một thập kỷ xoay quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.


Các nhà đàm phán hy vọng xây dựng được thỏa thuận dài hạn dựa trên thỏa thuận sơ bộ đạt được tháng 11/2013 tại Geneva (Thụy Sĩ) nhưng sẽ hết hiệu lực vào ngày 20/7 tới. Theo thỏa thuận sơ bộ, Iran nhất trí ngừng làm giàu urani trên mức 5% trong vòng 6 tháng, đổi lại, các chính phủ phương Tây cam kết nới lỏng các biện pháp trừng phạt gây thiệt hại cho Iran nhiều tỷ USD từ các nguồn thu dầu mỏ và không áp dụng các biện pháp trừng phạt mới.


TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN