Iran nhận 1 tỷ USD bị phong tỏa ở Nhật Bản

Hãng thông tấn quốc gia Iran IRNA ngày 4/9 đưa tin: Ngân hàng trung ương Iran đã nhận được 1 tỷ USD thu nhập từ dầu mỏ bị phong tỏa ở Nhật Bản theo một thỏa thuận với 6 cường quốc thế giới nhằm kéo dài cuộc đàm phán hạt nhân và các điều kiện nới lỏng trừng phạt.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran ngày 30/8. Ảnh: AFP/ TTXVN


Số tiền trên là một phần trong tổng số 2,8 tỷ USD mà Iran sẽ được nhận theo kế hoạch. Theo thỏa thuận đạt được hồi tháng 7 vừa qua, cuộc đàm phán giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đã được gia hạn đến tháng 11 tới. Theo đó, biện pháp áp dụng trong giai đoạn đầu đạt được hồi tháng 11 năm ngoái để nới lỏng một số trừng phạt nhằm vào Iran cũng được gia hạn.


T.N (Theo Kyodo)
IAEA: Iran bắt đầu minh bạch hóa chương trình hạt nhân
IAEA: Iran bắt đầu minh bạch hóa chương trình hạt nhân

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano ngày 18/8 cho biết Iran đã bắt đầu thực hiện các bước nhằm làm minh bạch chương trình hạt nhân của nước này trước thời hạn chót vào ngày 25/8 tới như đã thống nhất với IAEA.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN