Iran “nhái” hệ thống chống tên lửa của Nga

Trang web “Khoa học Tên lửa" dẫn nguồn tin từ các phương tiện truyền thông Iran cho biết, Tehran (Têhêran) đã học được cách sản xuất hệ thống chống tên lửa mới Dehlaviyeh, bề ngoài giống như bản sao hoàn chỉnh tên lửa Cornet-E của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn Tướng Ahmad Wahidi, đã long trọng khai mạc lễ ra mắt dây chuyền sản xuất tên lửa này.

Tên lửa Dehlaviyeh. Ảnh: Fars news agency

Mạng tin NEWSru cho biết theo một số nguồn tin, tên lửa Cornet rơi vào tay Tehran thông qua Syria (Xyri), qua trung gian là các nhóm khủng bố Hezbollah ở Lebanon (Libăng).


Theo các điều khoản của giao dịch cung cấp tên lửa, Syria cam kết với Nga sẽ không chuyển giao vũ khí cho các nước thứ ba. Tuy nhiên, trong cuộc chiến tranh Lebanon lần thứ hai, các chiến binh Hezbollah đã sử dụng Cornet để chống lại xe bọc thép của Israel.

 

Giám đốc Trung tâm phân tích thị trường vũ khí toàn cầu Igor Korotchenko khẳng định với hãng tin Bloomberg rằng, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran không có giấy phép sản xuất Cornet. Các nhà phân tích cho rằng việc vi phạm tác quyền này cho thấy quan hệ thực sự của các nhà chức trách Iran đối với Nga.

 

 

TTXVN\Tin Tức

Iran bắn thử tên lửa đạn đạo Shahab-3
Iran bắn thử tên lửa đạn đạo Shahab-3

Truyền thông Iran ngày 3/7 đưa tin nước này vừa thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng nhằm trúng mục tiêu trên đất Ixraen, một phần trong cuộc tập trận mang tên Nhà Tiên tri Vĩ đại 7 (Great Prophet 7) diễn ra tại sa mạc Kavir do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tiến hành từ ngày 2-4/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN