Iran không chấp nhận gia hạn trừng phạt sau 10 năm

Ngày 22/7, nhà đàm phán hạt nhân cấp cao của Iran, ông Abbas Araqchi, tuyên bố Cộng hòa Hồi giáo này sẽ không chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào nhằm gia hạn lệnh trừng phạt liên quan tới chương trình hạt nhân nước này.

Ông Abbas Araqchi. Ảnh: iran-times.com


Phát biểu trong cuộc họp báo về thỏa thuận hạt nhân lịch sử đạt được hôm 15/7 giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ cộng Đức) tại Vienna, ông Araqchi nhấn mạnh mọi nỗ lực nhằm tái áp đặt trừng phạt sau khi các biện pháp này hết hiệu lực trong vòng 10 năm sẽ là vi phạm thỏa thuận và gây "mất lòng tin".

TN (Theo Reuters)
Nhà Trắng tích cực lobby cho thỏa thuận với Iran
Nhà Trắng tích cực lobby cho thỏa thuận với Iran

Tổng thống Obama tái khẳng định chủ trương sử dụng con đường ngoại giao để kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran thay vì lại lao vào một cuộc xung đột mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN