Iran được mời dự hội nghị quốc tế chống IS

Trả lời phỏng vấn tờ "Asharq al-Awsat" hôm 12/9, Tổng thống Iraq Fuad Masum cho biết Iran sẽ được mời tham dự một hội nghị quốc tế bàn về các biện pháp chống lại các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng diễn ra vào ngày 15/9 tới tại Paris (Pháp).

Phiến quân thuộc IS tại một vị trí ở tỉnh Salaheddin, Iraq. Ảnh: AFP-TTXVN


Hội nghị quốc tế nói trên sẽ có sự góp mặt của một số quốc gia trong khu vực như Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Jordan, Kuwait, Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Mỹ và một số nước châu Âu.

Tổng thống Masum nhấn mạnh IS hiện không chỉ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với riêng Iraq mà với tất cả các quốc gia Trung Đông khác. Iran hiện đã cử nhiều lực lượng sang chiến đấu bên cạnh quân đội Iraq nhằm giành lại các vị trí đã rơi vào tay IS và ngăn chặn lực lượng Hồi giáo cực đoan này mở rộng phạm vi chiếm đóng lên các khu vực phía Bắc.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 12/9 tuyên bố Washington phản đối Iran tham gia hội nghị quốc tế ở Paris nói trên.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông này nói: “Không ai hỏi tôi về sự hiện diện của Iran, nhưng tôi nghĩ trong hoàn cảnh này và vào thời điểm hiện tại, điều đó sẽ là không phù hợp vì nhiều vấn đề khác… liên quan đến việc họ can dự vào Syria và những nơi khác”.


TN (Theo AFP)
Mỹ sẽ không kích IS mà không cần Syria cho phép
Mỹ sẽ không kích IS mà không cần Syria cho phép

Washington không có ý định đề nghị Damascus cho phép tiến hành các cuộc không kích nhằm vào vị trí của các tay súng IS trên lãnh thổ Syria vì cho rằng chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad là "bất hợp pháp".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN