Iran chế tạo tên lửa hành trình đối đất

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin nước Cộng hòa Hồi giáo này đã chế tạo một tên lửa hành trình đối đất mới có khả năng phóng từ máy bay.

 

Nguồn tin trên dẫn lời Tướng Amir Ali Hajizadeh - người đứng đầu bộ phận không quân của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, cho biết tên lửa này có tầm bắn 700 km, có thể được phóng từ mặt đất, tàu chiến, máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay không người lái.

 

Từ năm 1992, Iran đã bắt đầu chương trình quân sự tự cung tự cấp, theo đó nước này đã chế tạo được nhiều loại vũ khí từ súng cối tới tàu ngầm. Thỉnh thoảng, Tehran lại công bố chế tạo các khí tài quân sự mới, nhưng không thể kiểm chứng độc lập.

 

TN

Iran quyết thúc đẩy hợp tác hạt nhân với Nga
Iran quyết thúc đẩy hợp tác hạt nhân với Nga

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Iran quyết tâm thúc đẩy hợp tác với Nga trong lĩnh vực hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN