Từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 2 năm 2011, ngân hàng TNHH một
thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) sẽ nhận hồ sơ đề nghị tài trợ cho các
dự án thuộc khuôn khổ chương trình Future First năm 2011....
Từ các tổ chức phi
chính phủ trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam, thực hiện các hoạt
động giáo dục và đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em đường phố, trẻ mồ côi và trẻ em cần sự
quan tâm cũng như tổ chức đào tạo nghề cho phụ nữ nghèo.
“Phát triển bền vững luôn là mối quan tâm hàng đầu của ngân
hàng HSBC; chúng tôi rất tự hào khi có thể đầu tư hỗ trợ trẻ em và những phụ nữ
không may mắn thông qua các hoạt động giáo dục, đào tạo để họ có thể phát huy
hết tiềm năng của bản thân” ông Matthew Martin, Phó Tổng giám đốc, kiêm Chủ
tịch Uỷ ban Phát triển Bền vững của HSBC Việt Nam cho biết.
“Thông qua việc mời
các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam đưa ra các đề nghị hỗ trợ
tài chính, HSBC Việt Nam có thể trực tiếp tài trợ cho các dự án từ nguồn quỹ
hoạt động phát triển bền vững của ngân hàng tại Việt Nam, từ đó chúng tôi sẽ có
mối liên hệ chặt chẽ và hiểu thấu đáo những nhu cầu của cộng đồng.
HSBC Việt Nam sẽ lựa chọn tài trợ cho các dự án mang lại những lợi ích lâu dài cho thế hệ trẻ Việt Nam |
HSBC Việt Nam sẽ lựa chọn tài trợ cho các dự án mang lại
những lợi ích lâu dài cho thế hệ trẻ Việt Nam nhằm mang lại cho họ một tương
lại tươi sáng hơn”.
Trong bốn năm qua tổng cộng có 22 dự án hỗ trợ cho trẻ em có
hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam đã được giải ngân từ nguồn quỹ chương trình
Future First toàn cầu và ngân hàng HSBC Việt Nam với tổng số tiền lên tới gần
10 tỉ đồng. Hơn 51.000 em nhỏ đang sinh sống tại các mái ấm và làng trẻ em trên
toàn quốc đã được hưởng các lợi ích từ chương trình thông qua các hoạt động như
trang bị và xây mới phòng sinh hoạt
Hạn chót các tổ chức nộp hồ sơ đề nghị tài trợ là ngày 28
tháng 2 năm 2011. HSBC sẽ thông báo và chuyển tài trợ cho những dự án được chọn
vào cuối tháng 3 năm nay. Các dự án sẽ được thực hiện và giám sát bởi bộ phận
phụ trách chương trình Future First của HSBC Việt Nam.
H.Phương