Theo đặc phái viên TTXVN, tối 27/9 theo giờ Việt Nam, tại New York, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ. Ảnh: Đức Tám – TTXVN |
Ngoại trưởng Kerry cảm ơn Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ và tích cực nỗ lực trong tiến trình đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đặc biệt tại vòng đàm phán gần đây tại Brunei, hy vọng Hiệp định TPP sẽ sớm được ký kết. Ngoại trưởng bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam - Mỹ sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; khẳng định cá nhân ông sẽ hết sức nỗ lực trong việc hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề hậu quả của chiến tranh.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao đóng góp của Ngoại trưởng Kerry đối với sự phát triển quan hệ Việt Nam - Mỹ, đặc biệt là đóng góp tích cực của ông đối với chuyến thăm Mỹ thành công của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và xác lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước tháng 7 vừa qua.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị phía Mỹ giảm những rào cản trong quan hệ thương mại hai nước, sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc Mỹ hỗ trợ giải quyết hậu quả chiến tranh, nhất là trong vấn đề da cam/điôxin thời gian qua. Tuy nhiên, do hậu quả chiến tranh để lại còn rất nặng nề đối với môi trường cũng như con người nên đề nghị phía Mỹ tiếp tục tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề này. Về vấn đề nhân quyền, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, thời gian qua Việt Nam và Mỹ đã có cơ chế đối thoại và xử lý trên tinh thần hợp tác, xây dựng và hiểu biết, không để vấn đề này trở thành cản trở trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.
*Sáng 27/9 (theo giờ Việt Nam), tại thủ đô Washington D.C, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp các quan chức cấp cao của Bộ Thương mại Mỹ, Đại diện Thương mại Mỹ, Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
Tại các cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker và Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác nhiều mặt với Mỹ, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại là nội dung quan trọng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Bộ Thương mại Mỹ vừa qua đã công bố Việt Nam không trợ cấp đối với sản phẩm tôm nước ấm và khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, chấm dứt điều tra 12 vụ tranh chấp thương mại với Việt Nam, trong đó có 4 vụ điều tra cả trợ cấp và chống bán phá giá, nhất là đối với tôm và cá tra; khẳng định Việt Nam không bán phá giá và không trợ cấp cho những mặt hàng này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu bật lo ngại của Việt Nam về Luật Nông trại năm 2013 yêu cầu Bộ Nông nghiệp Mỹ giám sát từ nuôi trồng cho tới chế biến cá tra, nói rõ đây là việc làm không cần thiết vì Việt Nam đang hợp tác tốt với Cơ quan thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cá tra.
Các Bộ trưởng Mỹ ghi nhận những ý kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu tại cuộc gặp và hứa sẽ tích cực xem xét có những biện pháp phù hợp trong thời gian tới.
*Tại buổi tiếp Chủ tịch WB, ông Jim Yong Kim và Giám đốc điều hành WB, bà Sri Mulyani Indra Wati, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và thể chế tài chính này trong thời gian tới.
Đề cập về hỗ trợ của WB cho tái cơ cấu nền kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Chính phủ Việt Nam kiên định mục tiêu tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gồm: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát triển nhanh nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; quyết tâm đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam rất cần hỗ trợ của cộng đồng các nhà tài trợ nói chung và nhóm WB nói riêng về nguồn lực tài chính cũng như tư vấn chính sách.
Đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo, kiểm soát lạm phát, phát triển bền vững, Chủ tịch Jim Yong Kim cho biết, WB tiếp tục thực hiện các cam kết hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn vốn IDA 2014 - 2017, sẵn sàng cung cấp hỗ trợ Việt Nam về vốn cho các dự án, tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật…
*Tại buổi tiếp bà Christine Largarde, Tổng Giám đốc IMF, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam kiên định mục tiêu tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị IMF tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để đưa ra các đánh giá, khuyến nghị chính sách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; tăng cường tư vấn, đối thoại chính sách, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam.
Tổng Giám đốc Largarde đánh giá cao nỗ lực điều hành của Chính phủ Việt Nam trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, qua đó tạo nền tảng vĩ mô ổn định, vững chắc để góp phần thu hút mạnh hơn nữa các luồng vốn FDI nhằm hỗ trợ Việt Nam tiếp tục phát triển.
TTG