Hiệp hội sinh viên Hong Kong tìm cách đàm phán cải cách với Bắc Kinh

Theo báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong) bản tiếng Anh số ra ngày 5/11, Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS), lực lượng chủ lực tham gia phong trào biểu tình “Chiếm Trung tâm” kéo dài hơn 1 tháng qua, sẽ cử đại diện tới Bắc Kinh để tìm kiếm các cuộc đàm phán về cải cách.

Đại diện Hiệp hội Sinh viên Hong Kong tại cuộc đối thoại với chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: AFP-TTXVN.


HKFS muốn các nhà lập pháp Hong Kong giúp thu xếp một cuộc gặp ở Bắc Kinh trong thời gian diễn ra Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).

Báo này cho biết, HKFS đã quyết định cử các đại diện tới Bắc Kinh trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC với hi vọng chuyển những yêu cầu của họ về hình thức bầu cử phổ thông đầu phiếu thực sự tới các quan chức cấp cao của chính quyền trung ương Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhà hoạt động Tommy Cheung Sau-yin của HKFS nói rằng họ vẫn chưa quyết định cụ thể sẽ cử ai đi Bắc Kinh cũng như thời điểm chính xác đến Bắc Kinh.


T.N

Hơn 1,8 triệu người Hong Kong ký đơn phản đối 'Chiếm Trung tâm'
Hơn 1,8 triệu người Hong Kong ký đơn phản đối 'Chiếm Trung tâm'

Hơn 1,83 triệu chữ ký của người dân Hong Kong (Trung Quốc) phản đối phong trào biểu tình "Chiếm Trung tâm" đã được thu thập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN