HĐBA ra nghị quyết chặn nguồn thu của khủng bố

Ngày 12/2, trong phiên họp tại trụ sở chính của Liên hợp quốc (LHQ) ở New York ( Mỹ), theo sáng kiến của Liên bang Nga, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết ngăn chặn các nguồn thu tài chính, trước hết từ việc bán dầu mỏ, của các tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và Mặt trận Al-Nusrah (ANF) cùng các phe, nhóm khủng bố khác.

Liên minh chống IS nhóm họp tại Anh. Ảnh: AFP/TTXVN.


Trong cuộc họp trên, các đại diện của 15 quốc gia thành viên HĐBA đã cực lực phản đối mọi thương vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, mua bán dầu mỏ, các sản phẩm từ dầu mỏ, hoặc các phương tiện khai thác, vận chuyển dầu mỏ của bất cứ tổ chức, cá nhân hay quốc gia nào với IS, ANF hoặc các tổ chức khủng bố nào khác, nhất là những kẻ có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.

HĐBA cho rằng những thương vụ như thế trên thực tế đang nâng đỡ và khuyến khích các hoạt động khủng bố và yêu cầu tất cả các quốc gia thành viên LHQ ngay lập tức phải "đóng băng" mọi mối quan hệ về vật chất và tài chính với các tổ chức khủng bố kể trên. Cơ quan quyền lực tối cao này của LHQ kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ tăng cường khối đoàn kết và sự hợp tác trên cả quy mô khu vực lẫn quốc tế, trong cuộc chiến chống lại các phi vụ buôn bán lậu dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ.

Nghị quyết vừa thông qua của HĐBA còn chỉ ra một nguồn thu không nhỏ của IS, ANF và các nhóm khủng bố khác từ các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật cổ, do chúng đánh cắp ở các thư viện, viện bảo tàng, các trung tâm văn hóa.... của Syria và Iraq sau đó đưa ra nước ngoài để tiêu thụ, lấy tiền mua vũ khí và chiêu mộ các tay súng khủng bố. Vì vậy, HĐBA kêu gọi các quốc gia cùng nâng cao cảnh giác, chống lại những hoạt động phi pháp này của các phe nhóm khủng bố.

HĐBA cũng nhắc lại yêu cầu các tổ chức khủng bố phải chấm dứt ngay việc sát hại dã man các con tin, và trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện tất cả những con tin do chúng đang giam giữ trái phép.


TN
Australia ngăn chặn âm mưu tấn công khủng bố
Australia ngăn chặn âm mưu tấn công khủng bố

Cảnh sát Australia đã ngăn chặn kịp thời một vụ tấn công khủng bố “sắp xảy ra” với việc bắt giữ 2 người đàn ông cùng tang vật là một con dao rựa, một dao đi săn, một đoạn băng hình và một lá cờ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN