Hàn Quốc tăng cường liên minh với Mỹ đối phó Triều Tiên

Phát biểu khi thăm trụ sở Bộ tư lệnh liên quân Hàn - Mỹ ngày 22/2, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Park Geun-hye khẳng định Seoul không bỏ qua việc CHDCND Triều Tiên sở hữu hạt nhân và sẽ cùng Washington xây dựng liên minh vững chắc để ngăn chặn những hành động gây hấn của Bình Nhưỡng.

Bà Park Geun-hye nhấn mạnh “Triều Tiên vẫn tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển hạt nhân và có các hành động khiêu khích nhằm vào Hàn Quốc”.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Park Geun-hye


Bà Park Geun-hye cũng gọi nước Mỹ là “đồng minh máu thịt” đã cùng đổ máu với người dân Hàn Quốc trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Do vậy, Chính phủ mới ở Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết mình để nâng cấp mối quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ tiến xa hơn theo đúng nghĩa của nó.

Trong bài phát biểu đáp từ, Chỉ huy trưởng lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc Tướng James Thurman cũng khẳng định rằng liên minh Mỹ - Hàn Quốc là mối quan hệ song phương mạnh nhất mà ông được chứng kiến trong suốt 38 năm binh nghiệp. Lực lượng quân đội hai nước cũng đang trong tình trạng phòng ngự tốt nhất hiện nay.



TTXVN/Tin tức


Nhật - Trung tăng cường hợp tác sau vụ Triều Tiên thử hạt nhân
Nhật - Trung tăng cường hợp tác sau vụ Triều Tiên thử hạt nhân

Giới chức cấp cao Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác sau vụ thử hạt nhân lần ba của CHDCND Triều Tiên hồi tuần trước tại bãi thử Pungye-ri.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN