EC hối thúc các nước thiết lập không phận chung

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 16/7 cho biết sẽ đưa Bỉ, Pháp, Luxembourg, Đức và Hà Lan ra Tòa án tư pháp châu Âu nếu các quốc gia này không tập hợp không phận thành một khối chung.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, từ nhiều năm nay, EC luôn đấu tranh nhằm xóa bỏ biên giới trên không ở khu vực. Trong thời gian đầu, 28 không phận của Liên minh châu Âu (EU) được sắp xếp thành 9 khu vực. Theo đó, Bỉ cùng Luxembourg, Đức, Pháp và Thụy Sĩ từ cuối năm 2012 đã tập hợp không phận của mình thành một khối chung (FABEC).

Tuy nhiên, do chưa áp dụng đầy đủ nguyên tắc của khối này nên hồi cuối năm ngoái, các nước trên cũng đã nhận được cảnh báo từ phía EC. Lần này, EC một lần nữa đề nghị các quốc gia tôn trọng mọi nguyên tắc, đồng thời khẳng định sau 2 tháng, nếu các nước vẫn chưa tổ chức lại không phận theo yêu cầu, EC sẽ đưa họ ra Tòa án tư pháp châu Âu.

Theo EC, việc thiết lập không phận chung sẽ chấm dứt tình trạng mỗi chuyến bay phải đi vòng trung bình 42km, giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể cho 10 triệu chuyến bay trên bầu trời châu Âu mỗi năm, cũng như góp phần làm cho các hành trình bay rẻ hơn và bầu không khí trở nên sạch hơn, nhờ giảm bớt được lượng khí thải carbon ra không trung.

TTXVN/Tin Tức
EC ủng hộ áp dụng chương trình EFSM cho Hy Lạp
EC ủng hộ áp dụng chương trình EFSM cho Hy Lạp

Ủy ban châu Âu (EC) đã chính thức ủng hộ đề xuất sử dụng Cơ chế bình ổn tài chính châu Âu (EFSM) để giải quyết nhu cầu tiền mặt ngắn hạn của Hy Lạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN